Thượng viện Nga cho phép triển khai lực lượng vũ trang ở Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/09/2015 20:33 GMT+7

VTV.vn - Chiều 30/9, Thượng viện Nga đã chính thức bỏ phiếu thông qua quyết định trao cho Tổng thống Vladimir Putin quyền triển khai lực lượng vũ trang ở Syria.

Chánh Văn phòng Điện Kremlin, ông Sergei Ivanov cho biết, kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện không đồng nghĩa với việc lực lượng tác chiến trên bộ của Nga tham gia vào cuộc xung đột tại Syria mà chỉ giới hạn với việc sử dụng không quân.

Hoạt động triển khai lực lượng Nga tại Syria sẽ có giới hạn về thời gian, tuy nhiên cách thức triển khai vẫn chưa được tiết lộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước