Tia cực tím ở TP.HCM đạt đỉnh, coi chừng ung thư da

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 15:03 GMT+7

Chỉ số tia cực tím tại TP.HCM có thể đạt mức 12, người dân nên che chắn cẩn thận khi đi ngoài đường.

VTV.vn - Chỉ số tia cực tím ở TP.HCM đạt đỉnh trong ngày hôm nay (27/3) có thể gây bỏng nắng, ung thư da hoặc các bệnh về mắt.

Trong những ngày qua, nhiệt độ nắng nóng liên tục ở mức từ 36 - 37oC. Các bác sĩ cảnh báo chỉ số tia cực tím sẽ đạt đỉnh trong ngày hôm nay (27/3) và có thể trong 2 ngày tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, hôm nay chỉ số tia cực tím có thể đạt 12, mức cao đỉnh điểm. Với chỉ số này, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với nắng trong vòng quá 10 phút, da sẽ bị bỏng.

Cùng với đó, bức xạ tia cực tím và các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời có thể gây một số bệnh về da như: sạm da, lão hóa da, bỏng nắng, ung thư da hoặc các bệnh về mắt.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp dưới Mặt trời trong thời gian từ 11 - 15h ngày hôm nay và ngày mai (28/3).

Nếu buộc ra ngoài, người dân cần che chắn kỹ để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Mách bạn những cách bảo vệ làn da khỏi tia cực tím Mách bạn những cách bảo vệ làn da khỏi tia cực tím

VTV.vn - Làn da của bạn dễ bị lão hóa và ung thư do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím gây hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước