TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Australia phát triển vòng tay cảnh báo tia cực tím

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 07:20 ngày 10/10/2018

(Ảnh: RMIT University)

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học RMIT (Australia) đã tạo ra một loại vòng tay cảnh báo an toàn cho người sử dụng.

Vòng này nhằm bảo vệ con người trước tác hại của tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời. Chiếc vòng tay được thiết kế đơn giản gồm một cảm biến bằng giấy trong suốt. Trên mặt giấy sử dụng loại mực là hỗn hợp bao gồm PMA và axit lactic có độ nhạy cảm với tia cực tím. Khi tiếp xúc với tia này, PMA không màu sẽ chuyển sang màu xanh. Tùy theo cấp độ phơi nắng, các hình vẽ trên giấy cảm biển sẽ lần lượt đổi màu, tương ứng từ 25%, 50%, 75% và 100%.  

Hiện nhóm nghiên cứu đã tạo vòng dành cho 6 tông da khác nhau bởi tông da là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng chống chịu tia cực tím của mỗi người. Dự kiến, mỗi chiếc vòng cảnh báo tia cực tím sẽ có giá 1 AUD.


Cảm biến nhỏ gọn giúp cảnh báo tia cực tím Cảm biến nhỏ gọn giúp cảnh báo tia cực tím

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California, Mỹ đang phát triển một cảm biến giúp đo lượng bức xạ cực tím.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.