Tiến sĩ đầu tiên của đồng bào K’ho

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 21:43 GMT+7

VTV.vn - Anh Cil Duin ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã trở thành tiến sĩ đầu tiên của dân tộc K’ho.

Vượt qua cách nghĩ bấy lâu nay của bà con buôn làng, học chỉ để biết đọc, biết viết, anh Cil Duin, ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực phấn đấu học cho hết cái chữ. Anh đã học tới đại học, rồi thạc sỹ và tiếp tục ra nước ngoài để học tới tiến sĩ.

Người con dưới chân núi Langbiang đã trở thành tiến sĩ đầu tiên của dân tộc K’ho và trở thành niềm tự hào về việc học của buôn làng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước