Tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng, hơn 2.000 nhân viên y tế bị nhắc nhở

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 17:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (22/4), Bộ Y tế đã công bố kết quả triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng của ngành trong 3 tháng đầu năm.

Theo đó, khoảng 3.500 cuộc gọi đúng phạm vi tiếp nhận đã được tổ thường trực, lãnh đạo các bệnh viện trực tiếp xác minh thông tin.

Tùy từng mức độ sai phạm của nhân viên y tế mà lãnh đạo các bệnh viện, Sở Y tế quyết định các hình thức xử lý nghiêm khắc. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, có 2.075 cán bộ bị nhắc nhở, 56 cán bộ bị khiển trách, 61 cán bộ bị cắt thi đua, 12 cán bộ bị điều chuyển vị trí công tác sang bộ phận khác, 1 cán bộ bị cách chức và 2 cán bộ bị nghỉ việc.

Bệnh viện K, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy là các đơn vị có nhiều phản ánh không hài lòng nhất. Nội dung phản ánh tập trung vào tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ. Riêng bệnh viện K, chiếm đa số là các cuộc gọi phản ánh những tiêu cực như vòi vĩnh, đòi hối lộ, tham nhũng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước