Tìm ra nguồn gốc con người hiện đại từ miền Bắc Botswana

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/10/2019 20:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Quê hương của tổ tiên người hiện đại xuất hiện khoảng 200.000 năm trước đây được xác định tại một vùng ở phía Bắc Botswana.

Đây được xem là vị trí chính xác nhất được phát hiện tính đến hiện nay.

Kết quả này được các nhà khoa học thế giới đưa ra dựa trên nghiên cứu mẫu ADN của hơn 1.200 người dân bản địa tại miền Nam châu Phi, sau đó, kết hợp các mẫu ADN với dữ liệu về phân bố dân số, khảo cổ học và biến đổi khí hậu rồi lập ra một bản đồ gen.

Công trình này cung cấp bằng chứng định lượng đầu tiên và mới nhất cho thấy những biến đổi khí hậu do các yếu tố thiên văn học trước đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc đại di cư sớm nhất của loài người.

Hé lộ khuôn mặt lâu đời nhất của tổ tiên loài người Hé lộ khuôn mặt lâu đời nhất của tổ tiên loài người Vì sao không phải loài linh trưởng nào cũng tiến hóa thành người? Vì sao không phải loài linh trưởng nào cũng tiến hóa thành người? 'Kẹo cao su cổ đại' lưu giữ DNA của loài người từ 10.000 năm trước "Kẹo cao su cổ đại" lưu giữ DNA của loài người từ 10.000 năm trước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước