Tin tặc đánh cắp thông tin của 997 người Triều Tiên đào tẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 15:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Thông tin cá nhân của những nạn nhân bị rò rỉ sau khi hệ thống máy tính tại một trung tâm hỗ trợ người Triều Tiên đào tẩu tái định cư nhiễm mã độc.

Thông tin cá nhân của 997 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc đã bị các tin tặp đánh cắp, sau khi xâm nhập vào kho dữ liệu chương trình tái định cư cho người tị nạn chính trị của Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết: Những thông tin bị rò rỉ bao gồm tên tuổi, ngày sinh và địa chỉ của người đào tẩu. Tin tặc đánh cắp dữ liệu thông qua một máy tính bị nhiễm mã độc trong hệ thống của Trung tâm Hana, tại thành phố Gumi phía Nam Hàn Quốc. Mã độc được cài đặt từ email được gửi từ một địa chỉ nội bộ.

Trung tâm Hana là một trong 25 cơ sở thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc vận hành chương trình hỗ trợ gần 32.000 người Triều Tiên đào tẩu hòa nhập với cuộc sống ở Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã gửi thông báo đến những người bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng lần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước