Dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/06/2017 19:50 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 Gigabyte dữ liệu bao gồm ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại và quan điểm chính trị của khoảng 198 triệu cử tri Mỹ đã bị lộ.

Vụ rò rỉ này được coi là lớn nhất trong lịch sử dữ liệu bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, lượng dữ liệu khổng lồ này đã được đăng tải bằng hệ thống điện toán đám mây công khai của Amazon và cho phép bất kỳ ai có thể đăng nhập và lưu trữ lại.

Được biết, vụ rò rỉ này là do một công ty marketing của ủy ban quốc gia Đảng cộng hòa vô tình để lộ.

Vụ việc này dẫn đến nhiều mối lo ngại cho rằng dữ liệu bị rò rỉ có thể dễ dàng bị sử dụng cho các mục đích bất chính, từ gian lận danh tính đến quấy rối tình dục hoặc để đe dọa những người có quan điểm chính trị trái ngược.

Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ 'Hồ sơ Panama' để truy thu thuế Đan Mạch mua dữ liệu rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" để truy thu thuế Đã có công cụ giải mã dữ liệu bị mã độc WannaCry tấn công Đã có công cụ giải mã dữ liệu bị mã độc WannaCry tấn công Không lấy lại được dữ liệu nếu dính mã độc Không lấy lại được dữ liệu nếu dính mã độc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước