Tỉnh Hòa Bình tổ chức tái định cư khẩn cấp cho người dân vùng bị sạt lở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/08/2018 14:59 GMT+7

Ngôi nhà rơi xuống sông tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các địa phương tổ chức tái định cư khẩn cấp cho người dân vùng bị sạt lở.

UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp bàn về việc thực hiện các dự án di dân tái định cư cấp bách cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã đồng ý ứng cho TP Hòa Bình 30 tỷ đồng để thực hiện tái định cư cầu Hòa Bình, đồng thời đề nghị huyện Kỳ Sơn cần chủ động bố trí chỗ ở cho dân theo hướng bố trí xen ghép tái định cư, tạo mặt bằng, đảm bảo hệ thống đường giao thông và điện, nước.

UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện di dân tại 13 khu tái định cư cấp bách trên địa bàn trước ngày 30/8.

Hòa Bình di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn Hòa Bình di dời 35 hộ dân đến nơi an toàn

VTV.vn - Do chịu ảnh hưởng của nước lũ dâng cao trên sông Đà nên ngày 30/7, tại TP Hòa Bình, 5 ngôi nhà đã đổ sập vì sạt lở, hàng chục hộ dân phải di dời ngay trong đêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước