Tòa án Mỹ tiếp tục chặn sắc lệnh hạn chế nhập cảnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/10/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã vừa ra phán quyết ngăn chặn Nhà Trắng thực thi một phiên bản khác của sắc lệnh hành pháp về vấn đề nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Phán quyết này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi nó có hiệu lực vào 18/10.

Quyết định này đã tạm thời ngăn chặn nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Donald Trump trong việc hạn chế việc nhập cảnh vào Mỹ của người dân đến từ 6 quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi, CH Chad và một số quan chức Venezuela.

Mặc dù sắc lệnh trên được đánh giá là có nhiều điều chỉnh "mềm mỏng" hơn, tuy nhiên, giới chức tư pháp các bang của Mỹ cho rằng dù phạm vi đối tượng áp dụng theo sắc lệnh mới đã thu hẹp nhưng về cơ bản văn kiện này vẫn là một thách thức đối với nền tảng Hiến pháp khi có sự phân biệt tôn giáo.

Hawaii kiện sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Hawaii kiện sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Venezuela phản đối lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ Venezuela phản đối lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước