Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đề xuất thay đổi hiến pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 14:16 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã đề xuất thay đổi hiến pháp liên quan tới việc Tổng thống chỉ được tại nhiệm một nhiệm kỳ.

Bà Park Geun Hye nói rằng, đã đến lúc phải kéo dài thời gian tại nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc, trước khi nhiệm kỳ của bà này kết thúc vào tháng 2/2018.

Theo bà, việc chỉ cầm quyền vỏn vẹn một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm là một trở ngại cho việc đề ra các chính sách và theo đuổi các chính sách đó một cách nhất quán, hiệu quả.

Tổng thống Park tuyên bố sẽ thành lập một hội đồng đặc biệt để cân nhắc về đề xuất này ngay lập tức. Lần cuối cùng Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp là năm 1987.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước