TP.HCM chi gần 500 tỷ đồng xây 6 hồ điều tiết chống ngập

Thiên Lý (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 22:06 GMT+7

VTV.vn - Với mục tiêu điều tiết nước mưa giảm tình trạng ngập lụt trong khu vực, TP.HCM sẽ xây dựng 6 hồ điều tiết ngầm theo công nghệ Crosswave của Nhật Bản từ tháng 1/2019.

Hồ điều tiết ngầm bằng công nghệ mới được xây dựng ngầm sâu khoảng 2,5m ngay phía dưới mặt đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, chứa được hơn 100 m3 nước mưa. Ưu điểm của hồ này là không mất diện tích mặt bằng phía trên.

Trong đợt triển khai đại trà tới đây, TP.HCM chọn vị trí chủ yếu tại các công viên. Khi xây xong, diện tích mặt bằng được trả lại. Nước trong hồ sẽ được dùng để tưới cây và phòng cháy chữa cháy.

Trong 6 hồ điều tiết ngầm được xây dựng, hồ lớn nhất ở Công viên Làng Hoa quận Gò Vấp có dung tích 20.000 m3, lớn gấp 200 lần hồ thí điểm này. Hồ thứ 2 làm tại Công viên Hoàng Văn Thụ, có dung tích 10.000 m3. 4 hồ nhỏ còn lại được xây dựng ở công viên khu dân cư ở Quận 10, dải phân cách Quận Phú Nhuận và Bình Thạnh. Dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện các dự án này là gần 500 tỷ đồng.

Các chuyên gia quy hoạch cho rằng, nếu triển khai đồng bộ việc xây các hồ điều tiết, lượng nước mưa tích trữ sẽ lên đến hàng chục triệu m3, giúp giảm 30% tình trạng ngập lụt cho thành phố.

Vì sao dự án chống ngập tại TP.HCM không phát huy hiệu quả như mong muốn? Vì sao dự án chống ngập tại TP.HCM không phát huy hiệu quả như mong muốn? TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tạm ứng cho đơn vị chống ngập TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tạm ứng cho đơn vị chống ngập Bế tắc dự án chống ngập do triều cường tại TP.HCM Bế tắc dự án chống ngập do triều cường tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước