TP.HCM đặt mục tiêu không để quá 150 người mắc COVID-19

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 19:27 GMT+7

Phong tỏa chung cư Hòa Bình, đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP HCM. (Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ và lãnh đạo 5 thành phố lớn trên cả nước.

Để đạt được mục tiêu có dưới 150 người mắc COVID-19, TP.HCM yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Tất cả người trên 60 tuổi phải ở nhà toàn bộ thời gian. Người dân phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. 

Tuy nhiên, ước tính hiện có khoảng 6.000 hành khách từ các chuyến bay nội địa đến thành phố mỗi ngày, gây khó khăn trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp trực tuyến với 5 thành phố về dịch COVID-19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp trực tuyến với 5 thành phố về dịch COVID-19

VTV.vn - Sáng 29/3, Thường trực Chính phủ làm việc và thị sát trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước