TP.HCM đề nghị xây dựng kịch bản ứng phó ô nhiễm nguồn nước

Đông Khánh (Đông Khánh)-Thứ hai, ngày 04/11/2019 19:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo về kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước cho thành phố.

Sự cố ô nhiễm nguồn nước sông Đà vừa qua là hồi chuông cảnh báo vấn đề an ninh, an toàn nguồn nước sạch ở các thành phố lớn khi tình trạng ô nhiễm ngày càng phức tạp, khó kiểm soát. Chỉ đạo được đưa ra nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm nguồn nước phục vụ người dân, thiếu nước sạch cho sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cùng các Sở, ban, ngành gấp rút xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước để trình Thường trực UBND thành phố trước ngày 10/11/2019. Thành phố yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó, hướng xử lý sự cố, giả định cụ thể từng trường hợp, nguyên nhân xảy ra, phạm vi ảnh hưởng. Các kịch bản này phải sát với điều kiện thực tế của thành phố và phân định cụ thể trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan. Khi đã có kịch bản, các đơn vị liên quan phải tổ chức diễn tập ứng phó trong từng điều kiện cụ thể.

Đồng thời, các đơn vị này phải tổ chức quan trắc, kiểm soát chất lượng ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Kênh Đông, từ đó đề ra giải pháp ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư; kiểm soát tính an toàn, đảm bảo chất lượng nước tại các hệ thống cung cấp nước; đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước ở các chung cư.


Báo động ô nhiễm nguồn nước thô đầu vào nhà máy nước Báo động ô nhiễm nguồn nước thô đầu vào nhà máy nước

VTV.vn - Mặc dù có quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước thô đầu vào nhà máy nước nhưng thực tế, nhiều địa phương vẫn thờ ơ với công tác quản lý nguồn xả thải dọc bờ sông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước