TP.HCM: Gần 100 em nhỏ tại lớp học tình thương có nguy cơ mất chỗ học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/05/2017 19:50 GMT+7

VTV.vn - Lớp học tình thương tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM, cho gần 100 trẻ em nghèo lang thang cơ nhỡ theo học, đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Gần 20 năm qua, bà Mười cùng các thầy cô giáo tình nguyện viên tham gia giảng dạy cho hàng trăm trẻ em nghèo lang thang cơ nhỡ theo học tại lớp học này. Thế nhưng, lớp học này lại đang có nguy cơ đóng cửa do phải trả lại mặt bằng cho phường.

Lớp học tình thương do bà Lữ Thị Lệ Nương (còn gọi là bà Mười) thành lập, để giúp trẻ em nghèo từ các tỉnh lên thành phố sinh sống nhưng chưa có hộ khẩu tạm trú. Lớp học đã từng phải chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau.

Cách đây 5 năm, UBND quận 7 đã tạo điều kiện cho mượn địa điểm là Trung tâm học tập Cộng đồng của phường. Tuy nhiên, mới đây UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7, đã thông báo lấy lại mặt bằng này để thanh lý tài sản công trình hiện hữu trong khu đất xây dựng trụ sở công an phường.

Hiện, gần 100 em nhỏ vẫn đang theo học nên bà Mười làm đơn xin được lùi lại đến 24/5 sẽ giao trả mặt bằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước