TP.HCM: Chú trọng giảm tải chương trình cho học sinh

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 04/09/2018 19:52 GMT+7

VTV.vn - UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở GD-ĐT đổi mới phương pháp giảng dạy và học, chú trọng giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải.

TP.HCM là địa phương tiên phong xây dựng bộ sách giáo khoa riêng, dựa trên chương trình khung của Bộ, sách chủ yếu do các thầy cô giáo xây dựng nên đã giảm tải khá nhiều. Tuy nhiên, dựa trên khung chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên muốn giảm tải phải bắt đầu từ chương trình "khung", trong đó hướng đến các kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

Là người tâm huyết với việc xây dựng bộ sách riêng cho TP.HCM, ông Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết có 3 vấn đề quan trọng nhất để xây dựng bộ sách giáo khoa hiệu quả: Phải xây dựng chương trình tổng thể chuẩn; cho phép lưu hành nhiều bộ sách giáo khoa để chống độc quyền; Nhà nước phải có bộ phận quản lý và duyệt quy trình làm một bộ sách giáo khoa chuẩn.

Ông Minh nhấn mạnh, muốn giảm tải phải bắt đầu từ tư duy giáo dục "học ít, nhớ sâu", từ đó xây dựng khung chương trình chuẩn theo hướng giảm tải, không học tràn lan theo kiểu cái gì cũng biết mà học sinh không nhớ, còn sách giáo khoa sẽ do các thầy cô giáo xây dựng dựa trên chương trình khung để tránh độc quyền. Tuy nhiên, để làm tốt điều này, khâu "gác cửa" phải được thực hiện thật nghiêm, kiểm duyệt thật kỹ, đúng quy trình, tránh tình trạng lợi ích nhóm.

TP.HCM: Học sinh tiểu học chỉ dùng tối đa 4 cuốn vở TP.HCM: Học sinh tiểu học chỉ dùng tối đa 4 cuốn vở

VTV.vn - Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành những quy định về đầu năm học đối với học sinh bậc tiểu học, trong đó nhấn mạnh đến quy định về vở học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sách giáo khoa

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước