TP.HCM: Hàng ngàn cơ sở làm đẹp thực hiện kỹ thuật xâm lấn phi pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 15:06 GMT+7

VTV.vn - Để đưa các dưỡng chất hay tế bào gốc vào sâu bên trong da, nhiều spa đã dùng các kỹ thuật xâm lấn như lăn kim cho chảy máu, tiêm, trát hay bơm dung dịch vào cơ thể người.

Việc này rất dễ gây nhiễm trùng nên các cơ sở làm đẹp muốn thực hiện dịch vụ này phải xin phép ngành y tế. Thế nhưng, hàng ngàn cơ sở làm đẹp tại TP.HCM lại chưa được cấp phép hoạt động này.

Để có làn da căng bóng như quảng cáo, nhiều người đã không ngại bỏ tiền triệu để thực hiện phương pháp làm đẹp này tại các spa từ nhỏ đến các cơ sở thẩm mỹ lớn. Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo có cánh là cả một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.

Đại diện Khoa Thẩm mỹ da - Bệnh viện Da liễu cho biết, trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận từ 5-7 ca biến chứng nặng do lăn kim vi tảo biển, cấy tảo nano, hồng sâm…, thậm chí là lăn kim vi điểm tế bào gốc tinh trùng cá hồi, nhau thai cừu… ở các cơ sở bên ngoài.

Bất ngờ hơn khi chính Sở Y tế khẳng định chưa hề cấp phép cho bất cứ spa hay thẩm mỹ viện nào thực hiện kỹ thuật này.

Kiểm tra hơn 2.000 cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt các spa và thẩm mỹ viện hơn 1 tỷ đồng. Sở Y tế cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp thanh, kiểm tra với các quận, huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm siết chặt hoạt động này trong thời gian tới.

Loét giác mạc, mắt nhìn mờ vì biến chứng nhấn mí tại spa Loét giác mạc, mắt nhìn mờ vì biến chứng nhấn mí tại spa Cô gái trẻ hỏng mắt sau khi tiêm filler làm đẹp ở spa Cô gái trẻ hỏng mắt sau khi tiêm filler làm đẹp ở spa Tiềm ẩn rủi ro khi hỏa trị liệu tại các cơ sở spa Tiềm ẩn rủi ro khi hỏa trị liệu tại các cơ sở spa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước