TP.HCM: Hồ điều tiết thông minh bắt đầu đi vào hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/08/2017 22:39 GMT+7

VTV.vn - Sau một tuần thi công, hồ điều tiết thông minh đầu tiên của TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

Sau một tuần thi công, hồ điều tiết thông minh đầu tiên của TP.HCM chính thức đi vào hoạt động. Điều này kỳ vọng mở ra giải pháp giúp giảm ngập cho thành phố. Sau khi thí điểm, TP.HCM sẽ đánh giá và dự kiến tiếp tục đầu tư nhiều hồ điều tiết khác tại các khu vực ngập nước.

Hồ điều tiết đầu tiên được xây dựng dựa trên công nghệ vật liệu CrossWay. Nhờ công nghệ này, 90% lượng nước sẽ được hồ trữ nước. Hồ điều tiết chống ngập nước thông minh do Công ty Sekisui (Nhật Bản) và đối tác Việt Nam - công ty VMC Group xây dựng bằng công nghệ Nhật Bản. Những khoảng hở của các tấm nhựa vật liệu sẽ chứa nước.

Hồ có khả năng tự thấm nhưng nếu không kịp thì sẽ có bơm hỗ trợ bơm nước ra ngoài. Các vật liệu có thể chịu được lực khoảng 25 tấn. Thời gian thi công chỉ khoảng 1 tuần. Sau khi hoàn thành, xe cộ vẫn lưu thông bình thường. Hiện TP.HCM vừa có ý kiến sẽ xây dựng thêm hồ điều tiết tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giải quyết ngập khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước