TP.HCM: Học sinh bán trú tăng kỷ lục, trường cắt bán trú

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/07/2018 17:03 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Áp lực sĩ số mới khiến cho hàng loạt trường cho biết đang khó khăn xoay sở lớp học bán trú, thậm chí không thể tổ chức.

Trong số các địa bàn có học sinh tăng thì Tân Phú là quận dẫn đầu. Năm học tới, quận này chỉ có khả năng duy trì 4 trường có lớp học 2 buổi/ngày.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn trường học là 35 học sinh/lớp. Tuy nhiên, nhiều trường tại TP.HCM phải duy trì mức 45 học sinh/lớp, nguyên nhân được cho là do việc tăng dân số cơ học. Dự kiến đến ngày khai giảng 5/9, TP.HCM sẽ đưa vào hơn 800 phòng học mới nhằm giải quyết phần nào số lượng học sinh.

Chế độ bán trú miền núi và nguy cơ đẩy học sinh xa trường Chế độ bán trú miền núi và nguy cơ đẩy học sinh xa trường

VTV.vn - Bất cập từ chủ trương cứng nhắc là bám vào cự ly từ nhà đến trường, cắt chế độ hỗ trợ bán trú học sinh miền núi, đã đẩy hàng ngàn học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước