TP.HCM: Hơn 60.600 trường hợp có HIV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/07/2019 12:01 GMT+7

Bệnh nhân điều trị HIV tại một cơ sở y tế. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Y tế, TP.HCM có hơn 60.600 trường hợp có HIV.

Trong những năm qua, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được triển khai toàn diện, rộng khắp và có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh vẫn chưa ổn định, có nhiều nguy cơ trở lại, trong khi đó nhiều địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, khiến tỉ lệ người nhiễm vẫn ở con số cao.

Theo thống kê của Bộ Y tế, TP.HCM hiện đứng đầu với hơn 60.600 trường hợp nhiễm HIV, Hà Nội là hơn 27.000 trường hợp, Hải Phòng có hơn 12.500 trường hợp. Thái Nguyên đứng thứ tư trên toàn quốc với hơn 10.000 người có HIV.

Đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm nay, số người nhiễm HIV mới phát hiện thêm đã tăng so với cùng kỳ ngoái là 64 người. Việc khoanh vùng các tỉnh thành phố được xác định là điểm đen về HIV là rất quan trọng, để từ đó tập trung nguồn lực và đưa ra các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu số ca nhiễm mới trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước