TP.HCM: Khó sắp xếp để học sinh đi học 100% tại trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/05/2020 14:49 GMT+7

VTV.vn - Giãn cách nhưng không đủ phòng học, các em học sinh vẫn học cách nhật, buổi đến trường, buổi học ở nhà.

Mỗi năm TP.HCM có hàng trăm ngàn học sinh tốt nghiệp lớp 9 nhưng chỉ có khoảng 2/3 số này đủ điểm vào lớp 10 công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh luôn nhỏ hơn nhiều so với số lượng thí sinh tham gia, vì vậy áp lực các kỳ thi đối với các em học sinh cuối cấp là rất lớn. Trong khi đó hiện nay, khi các em đã quay trở lại trường học, nhà trường lại không có đủ phòng học để vừa đảm bảo giãn cách chống dịch, vừa cho các em đi học liên tục cả tuần ở trường.

Năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM chỉ  67.000 học sinh, trong tổng 100 ngàn thí sinh dự thi. Với khoảng 1/3 học sinh sẽ trượt công lập, đây cũng là một con số gây áp lực lớn của nhiều học sinh trước kỳ thi năm nay.

Không đủ phòng học bố trí học cả tuần, nhiều trường đông học sinh phải chia ca 3 buổi học mỗi tuần, đan xen học trực tuyến ở nhà.

Điều này trở thành áp lực không nhỏ với học sinh lớp 12. Nhiều em đã chuyển hướng đăng ký thêm kỳ thi đánh giá năng lực để thêm cơ hội vào đại học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước