TP.HCM tìm giải pháp cấp sổ hồng cho người dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/09/2017 20:03 GMT+7

VTV.vn - UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, chủ đầu tư không thể hoàn công do chưa xây dựng xong hoặc tài sản còn đang thế chấp ngân hàng là những nguyên nhân chính khiến nhiều chung cư tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng.

Công viên được xây xong trước cả căn hộ, hoàn thiện hết các hạng mục công trình rồi mới giao bán để đảm bảo người dân nhận nhà sẽ được nhận sổ hồng ngay là cách mà nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM chọn trong thời điểm này.

Một dự án khác tại quận 7 thậm chí còn xin thủ tục cấp sổ hồng cho toàn bộ hơn 400 căn hộ xong xuôi rồi mới giao bán. Nhưng đây chỉ là cách của một số doanh nghiệp mạnh. Phần lớn các dự án khác vẫn chọn cách bán xong căn hộ mới làm thủ tục cấp sổ hồng, bởi luật vẫn cho phép bán các căn hộ hình thành trong tương lai.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trước thực trạng hàng ngàn căn hộ mua đã nhiều năm chưa được cấp sổ hồng, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành thống kê, phân loại, báo cáo cụ thể tất cả các dự án đang bị tình trạng này trong tháng 10/2017, để có giải pháp cụ thể bảo vệ quyền lợi của người dân.

TP.HCM kiến nghị phân cấp cho quận, huyện cấp sổ hồng TP.HCM kiến nghị phân cấp cho quận, huyện cấp sổ hồng

VTV.vn - UBND TP.HCM mới đây đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép phân cấp lại trong việc cấp sổ hồng về cho quận, huyện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước