Trầm cảm - Căn bệnh đáng sợ dẫn đến trào lưu tự hại

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 15:08 GMT+7

VTV.vn - Hiện nhiều người trẻ trên thế giới đang thực hiện một trào lưu đáng sợ gọi là “self-harm”, còn gọi là "tự hại", bắt nguồn từ chứng bệnh trầm cảm.

Theo thống kê, cứ 10 người ở độ tuổi từ 11 - 25 thì có 1 người có xu hướng tự hại. Cắt tay, tự cứa thân thể dẫn đến ứa máu và cuối cùng là tự sát là những hành động tự hại, một biểu hiện rối loạn về hành vi đi kèm với căn bệnh rối loạn cảm xúc mang tên trầm cảm. Sang chấn tâm lý, trạng thái ức chế cảm xúc kéo dài và thiếu thốn tình cảm là nguyên nhân chủ yếu của hội chứng này. Khi những hành động tự hại không thể tiếp tục giúp giải tỏa tâm lý, người bệnh sẽ tự sát.

Trong 80% trường hợp tự sát, nạn nhân đã từng tự hại trong khoảng thời gian một năm trước đó. Đáng sợ hơn, hội chứng này đã bắt đầu xuất hiện ngay cả ở trẻ em chỉ mới 7 tuổi hay những người vốn có cuộc sống rất thành công.

Tuy nhiên, vì không biểu hiện ra bên ngoài, rất khó để người trầm cảm có thể nhận được sự giúp đỡ. Điều cần thiết nhất là gia đình, bạn bè quan tâm, dành nhiều thời gian cho họ hơn trong cuộc sống.


Trầm cảm - Bệnh cần được phát hiện sớm để ngăn ngừa tử vong do tự tử Trầm cảm - Bệnh cần được phát hiện sớm để ngăn ngừa tử vong do tự tử

VTV.vn - Trầm cảm là chứng bệnh rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác buồn, chán nản, bi quan kéo dài, khiến người mắc bệnh khó làm việc, vui vẻ, thậm chí có ý định tự tử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước