Chua xót bữa ăn ở trung tâm bảo trợ xã hội chưa đủ mua một bát phở

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/12/2015 14:39 GMT+7

VTV.vn - Ngoài thiếu kinh phí để duy trì, nguồn nhân lực không chỉ yếu về năng lực mà còn thiếu về số lượng… các trung tâm bảo trợ xã hội còn đang gặp phải muôn vàn khó khăn.

Trung tâm bảo trợ xã hội là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc cho trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, tàn tật, tâm thần và một số đối tượng xã hội khác cần sự hỗ trợ. Những cánh cổng ở các trung tâm bảo trợ này luôn rất khang trang với khuôn viên rộng rãi. Thế nhưng, đằng sau những cánh cổng này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù có tăng gấp đôi tiền trợ cấp nhưng bình quân mỗi bữa ăn của các đối tượng ở các trung tâm bảo trợ xã hội cũng chưa đủ để mua một bát phở.

Thiếu kinh phí để duy trì hoạt động, thiếu thốn nơi làm việc, nguồn nhân lực không chỉ yếu về năng lực mà còn thiếu về số lượng, các nguồn thu kém hiệu quả... là những nguyên nhân chủ yếu khiến các trung tâm bảo trợ xã hội rơi vào cảnh hoạt động khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước