Thiếu khả thi trong lộ trình xã hội hóa các trung tâm bảo trợ xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 11:33 GMT+7

VTV.vn - Theo chủ trương của Bộ LĐ-TB&XH, mục tiêu đến năm 2020 các trung tâm bảo trợ xã hội trên cả nước sẽ tự chủ được về nguồn kinh phí. Song lộ trình này liệu có khả thi?

Gần đây, khi nhắc đến giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm bảo trợ xã hội và giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, nhiều người lại nhắc đến cụm từ xã hội hóa. Tuy nhiên, mục tiêu xã hội hóa các trung tâm bảo trợ xã hội không đơn giản là kêu gọi sự đầu tư của các cá nhân tổ chức, mà còn biến các trung tâm chuyên biệt trở thành các đơn vị dịch vụ có thu.

Theo chủ trương của Bộ LĐ-TB&XH, mục tiêu đến năm 2020 các trung tâm bảo trợ xã hội trên cả nước hoàn toàn tự chủ được về nguồn kinh phí. Song lộ trình xã hội hóa các trung tâm bảo trợ xã hội liệu có khả thi?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước