Trẻ vị thành niên Việt Nam phá thai nhiều nhất Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/07/2016 12:43 GMT+7

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 300.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 - 19.

VTV.vn - Theo một thống kê, Việt Nam hiện là nước có tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 5 thế giới.

Việt Nam hiện là nước có tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên cao, được các chuyên gia dân số lý giải là do tình trạng tảo hôn và quan hệ tình dục trước hôn nhân; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản còn chưa được phổ biến rộng rãi; giới trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính.

Mỗi năm, nước ta có khoảng 300.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 - 19 và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng. Những năm gần đây, tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm 20% tổng số ca phá thai trên cả nước. Lựa chọn giới tính thai nhi cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Dân số, tỷ lệ giới tính khi sinh trên cả nước hiện chênh lệch rất lớn với 112,8 nam/100 nữ.

TP.HCM: Cứ 100 ca sinh có 43 ca nạo phá thai TP.HCM: Cứ 100 ca sinh có 43 ca nạo phá thai

VTV.vn - Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TP.HCM, cứ 100 ca sinh, có đến 43 ca nạo phá thai. Con số này tuy đã giảm, nhưng vẫn là một thực tế đáng lo ngại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước