Triệt phá đường dây đẻ thuê ở Nigeria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/10/2019 14:20 GMT+7

VTV.vn - 19 phụ nữ và bé gái vừa được cảnh sát Nigeria giải cứu khỏi đường dây đẻ thuê ở Lagos, thành phố lớn nhất nước này.

Điều đáng lên án là một số nạn nhân còn bị những kẻ tội phạm bắt cóc ép có bầu và sinh em bé để phục vụ đường dây buôn bán trẻ em.

"Nhà máy trẻ em" là thuật ngữ được biết đến rộng rãi, chỉ những lò đẻ ở phía đông Nigeria. Các nạn nhân tuổi từ 15 - 28 được đưa đến đây từ khắp nơi trên đất nước Nigeria, với lời hứa hẹn làm giúp việc. Nhưng có lẽ nên nói đúng hơn là "làm giúp bọn bắt cóc một việc", đó là đẻ.

Mỗi bé trai được bán với giá 500.000 Naira, tức khoảng 38 triệu đồng, trong khi những bé gái có giá khoảng 300.000 Naira, tương đương khoảng 23 triệu đồng.

Trong số những nạn nhân ở đây, có người bị chính những kẻ bắt cóc khiến có bầu, cũng có người mang thai trước hôn nhân và bị bạn trai từ chối trách nhiệm.

4 trẻ sơ sinh được tìm thấy trước khi bọn tội phạm kịp bán. Vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Nigeria để tiếp tục xử lý. Giới chức địa phương cũng đang làm việc với các tổ chức từ thiện để cung cấp chỗ ở và dịch vụ y tế cho những nạn nhân này và con cái họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước