Triều Tiên tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/12/2019 12:03 GMT+7

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa đã được đưa ra khỏi bàn đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ông Kim Song cho rằng những cuộc đối thoại này chỉ là để "câu giờ" nhằm phục vụ mục tiêu chính trị nội bộ, được cho là ám chỉ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020. Tuyên bố được ông Kim đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Triều đang ngày càng căng thẳng. 

Chỉ trong vài ngày qua, Bình Nhưỡng đã liên tiếp cảnh báo sẽ gác lại các cuộc đàm phán vô ích với Washington, đồng thời đe dọa nếu chính quyền Tổng thống Trump không thay đổi cách tiếp cận, Bình Nhưỡng sẽ có các biện pháp đáp trả. 

Sáng 8/12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng xác nhận đã tiến hành một vụ thử rất quan trọng tại bãi phóng Sohae, nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên từng cam kết sẽ đóng cửa vĩnh viễn.

Triều Tiên khôi phục bãi phóng tên lửa Sohae Triều Tiên khôi phục bãi phóng tên lửa Sohae

VTV.vn - Một hình ảnh vệ tinh mới chụp được cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiếp tục các hoạt động thử nghiệm động cơ tên lửa tại bãi thử Sohae.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước