Trộn rác đốt chung: Cái khó có ló cái khôn?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 17:00 GMT+7

VTV.vn - Trộn rác thải công nghiệp đốt chung cùng rác thải sinh hoạt nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm, trong cái khó, liệu có phải là đã ló cái khôn?

Gom rác rồi đốt là cách xử lý rác thải hàng ngày tại bãi rác tập trung ở xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Một công đôi việc, lại được cả sự cho phép của xã nên việc đốt rác ngoài trời được ông Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Thái - đơn vị ký hợp đồng xử lý rác nhiệt tình thực hiện.

Dù chỉ là bãi tập kết rác thải sinh hoạt vậy nhưng hàng ngày, vẫn có không ít rác thải công nghiệp được ô tô chuyển về. Bên trong những bọc túi nilon màu đen là vô số rác thải từ công ty sản xuất giày da gồm đế cao su, keo dán.

Thay vì phải đưa về đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, trước những bằng chứng phóng viên ghi hình, ông Dũng đã thừa nhận việc thu gom rác thải công nghiệp về bãi rác sinh hoạt của địa phương là để đốt.

Cả ngày lẫn đêm, khói bụi từ hoạt động đốt rác thải công nghiệp đã khiến người dân liên tục phải kêu cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước