Trồng sâm dây giúp người dân biên giới thoát nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 13:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh KonTum đã hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi sang trồng cây sâm dây.

Đây là loài thảo dược có giá trị kinh tế cao nhờ đó từng bước giúp người dân nơi đây thoát nghèo.

Nhờ khí hậu quanh năm mát mẻ nên cây sâm dây phát triển thuận lợi. Đây được coi là loại thảo dược quý, có giá trị kinh tế cao với người dân vùng biên giới Kon Tum. Để nhiều người dân chuyển đổi theo mô hình mới, Bộ đội Biên phòng đồn Đak Nhoong đã hỗ trợ cung cấp giống và hướng dẫn người dân cách trồng và chăm sóc sâm dây.

Sau một thời gian Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân biên giới trồng sâm dây có hiệu quả, mới đây xã Đak Nhoong đã nhân rộng mô hình trồng sâm dây tập trung. Chỉ trong 3 tháng qua, gần 20.000 cây giống sâm dây đã được cấp cho người dân chăm sóc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước