Trực thăng cứu trợ của Mỹ mất tích tại Nepal

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 13/05/2015 14:53 GMT+7

VTV.vn - Một trực thăng của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang triển khai cứu trợ sau trận động đất thứ hai ở Nepal đã được thông báo mất tích gần làng Charikot, tỉnh Dolakha.

Trên trực thăng có 8 người, gồm 6 lính thủy đánh bộ Mỹ và hai binh sĩ bản địa. Mỹ đã tạm ngừng các hoạt động tìm kiếm trên không do trời tối, trong khi quân đội Nepal vẫn tiếp tục tìm kiếm trên bộ.

Nguyên nhân mất tích hiện đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên Lầu Năm Góc cho biết không có dấu hiệu cho thấy trực thăng đã bị rơi.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Nepal, số người thương vong trong trận động đất vừa xảy ra hôm qua (12/5) tại nước này đã lên tới gần 1.300 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước