Trung Quốc bắt giam giáo viên mầm non nghi đầu độc hàng loạt học sinh

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/04/2019 19:23 GMT+7

Nhiều trẻ có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn cháo tại trường.

VTV.vn - Tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một giáo viên trường mầm non vừa bị bắt vì tình nghi cho chất natri nitrit, một loại chất bảo quản vào cháo ăn sáng của học sinh.

Ngay sau khi ăn cháo, 23 em bị nôn mửa và ngất xỉu. Những học sinh này lập tức được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Hiện chưa rõ động cơ của giáo viên nói trên.

An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học cũng là một vấn đề nhức nhối tại Trung Quốc. Tháng 3/2019, hơn 30 học sinh tiểu học ở tỉnh Tứ Xuyên phải nhập viện sau khi ăn thực phẩm bị mốc. Sự việc cũng đã tạo nên làn sóng phẫn nộ tại khắp Trung Quốc.

Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại tất cả trường học Trung Quốc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại tất cả trường học Trung Quốc mạnh tay với tội phạm về an toàn thực phẩm Trung Quốc mạnh tay với tội phạm về an toàn thực phẩm Báo động mất vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung Quốc nâng mức hình phạt Báo động mất vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung Quốc nâng mức hình phạt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước