Trung Quốc: Hạn chế xe lưu thông gây ô nhiễm môi trường

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, dự kiến sẽ áp dụng một số luật mới để giảm thiểu lượng xe lưu thông, đặc biệt là xe đã qua sử dụng trong tuần tới.

Ô nhiễm môi trường hiện đang là vấn đề nhức nhối của Trung Quốc khi số lượng xe lưu thông tại các thành phố lớn đang ngày càng gia tăng. Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, dự kiến sẽ áp dụng một số luật mới để giảm thiểu lượng xe lưu thông, đặc biệt là xe đã qua sử dụng trong tuần tới.

Theo đó, cả giới kinh doanh xe cũ và xe mới đang bị giáng một đòn mạnh khi giới chức Thượng Hải quyết định áp dụng các quy định với các tiêu chuẩn ngặt nghèo để hạn chế lưu lượng xe lưu thông do lo ngại tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Những chiếc xe dù chỉ mới sử dụng vài năm, nhưng nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn mới về mức độ khí thải sẽ bị cấm lưu thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước