Trung Quốc: Không mua được thuốc hạ sốt, khách hàng tấn công dược sĩ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/04/2020 20:07 GMT+7

VTV.vn - Camera an ninh ở một hiệu thuốc tại TP Đông Quan (Quảng Đông, Trung Quốc) ghi lại hình ảnh một khách hàng đã tấn công dược sĩ sau khi người này không thể mua thuốc hạ sốt.

Theo hãng thông tấn AP, người phụ nữ này bị từ chối bán thuốc hạ sốt do không chịu khai báo thông tin cá nhân theo quy định của giới chức y tế Trung Quốc. Người phụ nữ này cũng không mang theo đơn thuốc của bác sĩ. 

Sau khi không mua được thuốc, người phụ nữ này cầm một hộp thuốc trên tủ và định bỏ đi. Khi bị dược sĩ ngăn cản, người phụ nữ này liền đánh và chửi mắng dược sĩ. 

Sự việc được báo lên cảnh sát khu vực, người phụ nữ phải chịu phạt 10 ngày giam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn có khả năng bùng phát lại ở Trung Quốc, giới chức nước này yêu cầu bất cứ ai mua thuốc hạ sốt đều phải để lại thông tin cá nhân.

Pháp tiêu diệt đối tượng tấn công bằng dao ở ngoại ô Paris Pháp tiêu diệt đối tượng tấn công bằng dao ở ngoại ô Paris

VTV.vn - Cảnh sát nước này đã tiêu diệt một kẻ tấn công bằng dao tại thành phố La Courneuve sau khi tên này "đe dọa" cảnh sát tuần tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước