Trung Quốc: Nhiều sinh viên nữ bị lôi kéo bán trứng bất hợp pháp

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/05/2019 19:31 GMT+7

Ảnh minh họa: Pixabay

VTV.vn - Tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng phổ biến ở Trung Quốc khiến thị trường mua bán trứng trái phép phát triển.

Điều tra của báo Tuổi trẻ Bắc Kinh cho thấy, nhiều nữ sinh viên tại các trường đại học hàng đầu nước này bị lôi kéo bán trứng với giá lên tới 100.000 Nhân dân tệ, tương đương gần 340 triệu VNĐ.

Dù luật pháp Trung Quốc cấm hành vi mua bán, trao đổi trứng phụ nữ nhưng nhu cầu vẫn giữ ở mức cao bởi ngày càng có nhiều cặp vợ chồng không thể sinh con.

Học vấn, chiều cao và vẻ bề ngoài của người cho là 3 tiêu chí quan trọng nhất để định giá trứng. Chính vì vậy, các sinh viên đại học thường bị lôi kéo.

Tờ báo của Trung Quốc cảnh báo về những rủi ro có thể gặp phải nếu thực hiện thủ thuật bán trứng phi pháp này. Tuy nhiên, đến nay, chưa có trường hợp nào bị bắt vì mua bán trứng tại Trung Quốc.

Trung Quốc: Bán trứng cho cơ sở đẻ thuê, 1 nữ sinh suýt mất mạng Trung Quốc: Bán trứng cho cơ sở đẻ thuê, 1 nữ sinh suýt mất mạng Rủi ro từ việc mua bán tinh trùng tràn lan Rủi ro từ việc mua bán tinh trùng tràn lan Nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS từ việc mua bán tinh trùng trái phép Nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS từ việc mua bán tinh trùng trái phép

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước