Trung Quốc xây dựng tháp lọc không khí cao nhất Thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/01/2018 19:16 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã xây dựng và thử nghiệm tháp lọc không khí lớn nhất thế giới tại tỉnh Thiểm Tây, nhằm đối phó với tình trạng sương mù dày đặc do bụi và ô nhiễm ở khu vực này.

Theo đó, công trình cao 100 m tọa lạc ở Tây An, Thiểm Tây, phía bắc Trung Quốc, và có thể lọc và sản xuất trung bình mỗi ngày 10 triệu mét khối không khí sạch, góp phần nâng cao chất lượng không khí trong bán kính 10 km2 xung quanh tháp. 

Theo kết quả thử nghiệm ban đầu, tháp này dường như đã hoạt động hiệu quả và cải thiện đáng kể chất lượng không khí, và giảm bớt hiện tượng sương mù dày đặc.

Đan Mạch: Thiết bị lọc không khí ô nhiễm gắn ngay trong xe ô tô Đan Mạch: Thiết bị lọc không khí ô nhiễm gắn ngay trong xe ô tô

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Copenhagen, Đan Mạch đã nghiên cứu một thiết bị lọc không khí ô nhiễm có thể gắn trong xe ô tô hoạt động cực kì hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước