Trường đại học dạy nhiều kỹ năng thiếu ở bậc phổ thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 16:11 GMT+7

VTV.vn - Học sinh thiếu kỹ năng nên ở bậc đại học đang phải "gánh" cả việc đào tạo lẫn huấn luyện lại những kỹ năng lẽ ra đã được dạy ở bậc phổ thông.

Theo PGS TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, thời gian dài, giáo dục phổ thông thiếu cơ sở vật chất và thiếu quan tâm đến phát triển kỹ năng cho học sinh mà quá chú trọng vào dạy kiến thức nặng nề khiến cho học sinh quá yếu kỹ năng.

"Thiếu quan tâm đến phát triển kỹ năng cho học sinh, do đó, trong chương trình phổ thông tổng thể sắp tới được ban hành, yếu tố kỹ năng cho học sinh phổ thông, chúng tôi rất mong mỏi sẽ được chú trọng nhiều hơn" - PGS TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho hay.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, chương trình phổ thông cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề về kỹ năng cơ bản cho học sinh như ngoại ngữ, các kỹ năng mềm, các hoạt động rèn luyện thể chất. Do đó, cần phải giải quyết tốt việc "dạy làm người" ngay từ bậc phổ thông thì các trường đại học mới có thời gian làm tốt phần "dạy làm nghề".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước