Trường học bị ô nhiễm, nhiều phụ huynh lo ngại

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 21:28 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, đường dây nóng của Chuyển động 24h nhận được phản ánh của một số phụ huynh đang có con học tại Trường Tiểu học An Tường 2, Vĩnh Phúc về vấn nạn ô nhiễm tại đây.

Trường Tiểu học An tường 2, xã An tường, Vĩnh Phúc được bao quanh bởi hơn 20 hộ gia đình làm nghề mộc truyền thống. Khói bụi, tiếng ồn, mùi của mùn cưa, gỗ mộc cứ thế ngày qua ngày tấn công không gian trường học của trẻ nhỏ nơi đây. Có lẽ sự ô nhiễm nghiêm trọng khiến phụ huynh lo ngại nhất lại nằm sau cánh cổng trường, nơi mà lúc nào cũng dạy các em phải biết cách bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nhà vệ sinh không có nước, thậm chí khu tiểu tiện của học sinh còn không có nổi 1 tấm mái che. Trái ngược với nhà vệ sinh của các em nhỏ là khu vệ sinh của các thầy cô giáo được xây đầy đủ tiện nghi, tuy nhiên cũng chẳng sạch hơn là bao. Phóng viên đã tìm đến hiệu trưởng của trường An Tường để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên vị này nhất quyết từ chối trả lời phỏng vấn.

Những lo ngại của phụ huynh là điều dễ hiểu bởi theo đại diện khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai, nếu không được khắc phục kịp thời về môi trường xung quanh hay nhà vệ sinh thì có thể sẽ dẫn đến các bệnh về viêm phổi, táo bón hay nhiễm trùng đường tiết niệu. Và lúc này, trường học sẽ không còn là không gian an toàn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước