Từ người mua tài sản thế chấp thành phạm nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 14:45 GMT+7

VTV.vn - Việc mua bán tài sản thế chấp đang nảy sinh nhiều tranh chấp, thậm chí còn có thể dẫn đến tù tội.

Mua bán tài sản thế chấp ở ngân hàng là nhu cầu tất yếu, phần lớn được người mua quan tâm bởi có giá hấp dẫn và là do ngân hàng đứng ra bảo lãnh nên khiến người mua an tâm hơn về mặt pháp lý. Lý thuyết là vậy nhưng trên thực tế việc mua bán tài sản thế chấp đang nảy sinh nhiều tranh chấp, không chỉ vướng hồ sơ pháp lý, mà còn có nguy cơ mất tiền, mất của, thậm chí còn có thể dẫn đến tù tội.

Năm 2012, qua môi giới, vợ chồng bà Phương Anh đã gặp bà Hồ Thị Hiệp đang có đất và nhà xưởng cần bán ở xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên mảnh đất này lại đang được thế chấp tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Sau khi thoả thuận được giá cả, lại được ngân hàng đồng ý, việc mua bán đã hoàn tất.

Từ năm 2012-2015, vợ chồng bà Phương Anh đã 5 lần mua đất và nhà xưởng với diện tích khoảng 18 ha, do bà Hiệp đứng tên, hoặc được uỷ quyền, bảo lãnh. Tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Tiền được thanh toán theo yêu cầu của bà Hiệp, còn gia đình bà Phương Anh đã được sang tên sổ đỏ.

Tuy nhiên, cuối năm ngoái, khi bà Hiệp mất, người con trai của bà Hiệp đã tố cáo chồng bà Phương Anh, là ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư thị ủy Bến Cát đã cấu kết với cán bộ ngân hàng o ép bà Hiệp bán đất giá rẻ. Kết quả là, ông Nguyễn Hồng Khanh đã bị bắt cùng với 6 người khác liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước