Bàn chuyện một tài sản thế chấp tại nhiều ngân hàng

TCKT-Chủ nhật, ngày 15/12/2013 16:18 GMT+7

 Trong bối cảnh kinh tế khó khăn không ít doanh nghiệp mất khả năng trả nợ. Đây cũng là lúc bộc lộ nhiều bất cập trong hoạt động tín dụng của khối ngân hàng.

Mắc lều, căng võng, túc trực để canh hàng... đó là việc làm mà nhiều nhân viên ngân hàng đang phải thực hiện trong thời gian gần đây. Nguyên nhân xuất phát từ các khoản vay dùng hàng hóa làm tài sản thế chấp.

Tài sản không phải được thế chấp ở một ngân hàng mà thế chấp đến 7 ngân hàng khác nhau. Nhưng đến khi doanh nghiệp khó khăn, mất khả năng trả nợ thì ngân hàng mới vỡ lẽ, tài sản được đem đi thế chấp đó đã “không cánh mà bay”.

Những tranh cãi về mặt pháp lý giữa các ngân hàng để giành được chút tài sản thế chấp còn lại bỗng nhiên nổ ra và dường như chưa có hồi kết. Dư luận đặt câu hỏi về những lỗ hổng trong hình thức dùng hàng hóa làm tài sản thế chấp hay năng lực quản trị của ngân hàng.

Trong chương trình Tạp chí kinh tế tuần này, TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ có những phân tích để phần nào khắc họa nguyên nhân gốc rễ dẫn tới những vụ việc như trên.

‘ TS Lê Thẩm Dương (trái) trong cuộc trao đổi

Sau đây là nội dung chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước