Tưng bừng lễ hội Ok Om Bok của người Khmer ở Trà Vinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 22:11 GMT+7

Một nghi lễ trong lễ hội Ok Om Bok. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Từ hôm nay (12/11), hàng triệu đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ bước vào lễ hội Ok Om Bok, một trong 3 dịp lễ quan trọng và được mong chờ nhất năm.

Theo quan niệm của đồng bào, Mặt Trăng là vị thần điều tiết mùa màng. Vì vậy, vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, bà con cúng Trăng để bày tỏ sự biết ơn và cầu mong phước lành.

Ok Om Bok còn được gọi là lễ Cúng Trăng, nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 

Vào đêm rằm, bà con tập trung tại sân chùa hoặc sân nhà để làm lễ với nhiều loại lễ vật như dừa, chuối, khoai lang, khoai môn, bánh in và đặc biệt là không thể thiếu cốm dẹp. Trong lễ này, người chủ lễ sẽ đút cốm dẹp cho trẻ nhỏ rồi hỏi các em có mong ước gì vào năm tới.

Hàng năm, lễ hội Ok Om Bok được tổ chức với quy mô lớn, gồm nhiều họat động vui chơi, giải trí vừa mang tính dân gian vừa mang tính hiện đại. 

Tùy địa phương mà dịp Ok Om Bok có thêm nhiều hoạt động văn hóa thể thao khác nhau, trong đó vui nhất và hấp dẫn nhiều người nhất chính là đua ghe ngo. Từ nhiều năm qua, giải đua ghe ngo ở tỉnh Sóc Trăng đã trở thành nơi giao lưu của các dân tộc anh em tại đồng bằng sông Cửu Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước