Tỷ lệ tự tử tại Mỹ lên mức cao nhất trong 30 qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 21:54 GMT+7

VTV.vn - Theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ tự tử ở nước này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 30 năm qua và vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh.

Báo cáo của CDC cho biết, tỷ lệ tự tử của người dân Mỹ đã tăng 24% trong giai đoạn 1999 - 2014. Trong đó, 1/3 số vụ tự tử là của nhóm người da trắng trung niên.

Theo các chuyên gia, tình trạng thất nghiệp, lạm dụng thuốc giảm đau, ma túy... là những nguyên nhân chính khiến ngày càng nhiều người dân Mỹ tự tìm đến cái chết. Ngoài ra có thể kể đến một số nguyên nhân khác như người có ý định tự tử không được tiếp cận các dịch vụ y tế tâm thần, vấn nạn bạo lực gia đình, tuyệt vọng do mắc bệnh nan y.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước