Ứng cử viên Tổng thống Mỹ muốn chia tách Amazon, Google, Facebook

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/03/2019 16:11 GMT+7

Bà Elizabeth Warren - Thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bà Elizabeth Warren cho biết, sẽ chia tách Amazon, Google và Facebook nếu đắc cử.

Không chỉ là đối thủ đáng gờm của các ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2020, bà Elizabeth Warren - Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, một người ủng hộ chống độc quyền, còn đang trở thành mối lo với các ông lớn công nghệ ở Thung lung Silicon, khi cho biết, sẽ chia tách Amazon, Google và Facebook nếu như đắc cử.

Kế hoạch của bà Warren yêu cầu các công ty cung cấp nền tảng giao dịch sẽ không được bán hàng hóa của mình trên chính nền tảng đó, bởi điều này sẽ làm giảm tính cạnh tranh và sự dân chủ. Như vậy có nghĩa là Facebook sẽ tách khỏi Instagram; WhatsApp, Amazon sẽ không liên quan đến Whole Foods, Google sẽ tách khỏi Nest và nhiều hơn nữa. 

Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ khác là Bernie Sanders và Amy Klobuchar cũng ủng hộ việc siết chặt các quy định về sáp nhập mua bán các công ty công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước