Vạch trần chiêu thức độc quyền dịch vụ hỏa táng ở Thái Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 20:01 GMT+7

VTV.vn - Ngoài hoạt động tín dụng đen, nhóm của Đường "Nhuệ" còn thâu tóm và “làm luật” lĩnh vực hỏa thiêu người chết.

Mỗi một ca hỏa táng, các dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều phải cắt lại và nộp cho ổ nhóm bảo kê 500.000 đồng. Việc thu tiền này đã diễn ra từ đầu năm 2018, kể từ khi Hiệp hội tang lễ Thái Bình thành lập do Đường điều hành.

Đó là những điều mà Chuyển động 24H đã phản ánh tới quý độc giả trong bản tin chiều 16/4. Hôm nay, mời quý độc giả nghe những nạn nhân, những người trong cuộc lên tiếng về hành vi vô đạo đức của băng nhóm xã hội đen này.

Băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ” bảo kê dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình Băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ” bảo kê dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình

VTV.vn - Theo phản ánh của nhiều người dân, băng nhóm xã hội đen do Đường “Nhuệ” cầm đầu có hành vi bảo kê dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước