Vẫn còn nhiều cửa sáng cho học sinh không vào THPT công lập

Bích Thủy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/06/2019 15:13 GMT+7

VTV.vn - Cơ hội học tập nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng đang rất rộng mở. Ngoài THPT công lập vẫn đang còn nhiều cánh cửa sáng mở ra cho các thí sinh vào 10 năm nay.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội vừa khép lại với biết bao lo âu, căng thẳng và cả những giọt nước mắt. Kỳ thi vào lớp 10 năm nào cũng được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học do tỷ lệ chọi vào các trường công lập khá cao. Với tỷ lệ trúng tuyển 62%, ước tính, có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là thống kê một cách cơ học.

Trên thực tế, đã có rất nhiều thí sinh trong tổng số 23.000 thí sinh trên đã chủ động chọn con đường khác. Với các em, vẫn đang có nhiều lối rẽ phù hợp với năng lực và mục tiêu học tập của bản thân.

Đón đầu nguyện vọng của nhiều học sinh và phụ huynh, ngay từ cuối tháng 4, trường dân lập Lương Thế Vinh đã phát hành hồ sơ tuyển sinh. Đã có hơn 70% trong số 4.000 hồ sơ đăng ký ngay trước khi kỳ thi tuyển sinh vào 10 của Hà Nội diễn ra.

Khác với nhiều thí sinh chỉ đăng ký vào các trường dân lập khi trượt công lập, đa phần học sinh tại ngôi trường này lại xác định chỉ tham gia kỳ thi chung để lấy điểm làm căn cứ xét tuyển vào trường.

Mỗi trường ngoài công lập, mỗi triết lý giáo dục riêng có những phương pháp riêng, vì thế, không khó để chọn trường phù hợp với quan điểm giáo dục của gia đình, mục tiêu phát triển của học sinh.

Không học lên THPT, một số học sinh đã quyết định lựa chọn học nghề ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2. Chính vì lựa chọn con đường này mà trong 2 năm tới, trong lúc các bạn cùng trang lứa mới học hết lớp 11, các em chọn hướng học trung cấp nghề đã có trình độ nghề trung cấp, thậm chí, nếu muốn, các em có thể đi làm ngay với mức lương tối thiểu 5 triệu đồng/tháng.

Dự kiến ngày 20/6 công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội Dự kiến ngày 20/6 công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội Hà Nội: 547 thí sinh bỏ thi môn Ngoại ngữ, Lịch sử trong kỳ thi lớp 10 THPT Hà Nội: 547 thí sinh bỏ thi môn Ngoại ngữ, Lịch sử trong kỳ thi lớp 10 THPT Tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM: Đề thi khó giúp phân loại học sinh Tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM: Đề thi khó giúp phân loại học sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước