TP.HCM:

Trường nghề - Điểm đến hay "trạm chờ" của học sinh không vào được công lập?

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 17:21 GMT+7

VTV.vn - Ngoài những gia đình có con em lựa chọn theo đam mê, muốn đầu tư học nghề sớm thì vẫn còn tỷ lệ không nhỏ học sinh chọn học nghề như một "trạm chờ", sau đó lại thay đổi.

Đại diện Trung tâm giáo dục thường xuyên - Trung tâm dạy nghề Quận 1 cho biết, hiện nay, cơ sở rất khó khăn về cơ sở vật chất và các chính sách hỗ trợ nên không thu hút được học viên. Mỗi năm, các chi nhánh của trung tâm cũng chỉ đào tạo nghề cho vài trăm học viên.

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM cho biết, hiện Thành phố có hàng trăm trường trung cấp và cao đẳng nghề cùng với hơn 300 trung tâm dạy nghề, có thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo hàng trăm ngàn người học. Tuy nhiên, thực tế chất lượng vẫn là điều phụ huynh, người học và các doanh nghiệp đang rất cần trong khi các trường và trung tâm còn khá hạn chế.

Hiện nay, tỷ lệ học sinh tại các trường trung cấp bỏ học giữa chừng lên đến gần 40%, một tỷ lệ khá lớn. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong việc lựa chọn trường, chọn nghề của học sinh, khi mới chỉ qua độ tuổi tốt nghiệp THCS. Chính điều này đã khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng trước chủ trương phân luồng học sinh ngay từ cấp học này.

Doanh nghiệp sẽ tham gia vào đào tạo nghề Doanh nghiệp sẽ tham gia vào đào tạo nghề Xu hướng đào tạo nghề 4.0 trong ASEAN Xu hướng đào tạo nghề 4.0 trong ASEAN TP.HCM: Gần 35.000 học sinh có thể không vào được lớp 10 công lập TP.HCM: Gần 35.000 học sinh có thể không vào được lớp 10 công lập

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước