Vi phạm bản quyền sách nói trên YouTube

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/02/2020 13:25 GMT+7

VTV.vn - Biết sai mà vẫn làm, chỉ dừng lại khi tác giả hay nhà xuất bản lên tiếng là lý do vì sao các trang sách nói vẫn đang hàng ngày phục vụ một bộ phận người nghe.

Nếu không mua được một cuốn sách mong muốn, người dùng dễ dàng có thể lên các trang YouTube tìm kiếm những video sách nói chất lượng cao và được đầu tư kỹ lưỡng. Chỉ với một vài từ khóa đơn giản, hàng hàng trăm cuốn sách sẽ được bày ra trước mắt nhưng đằng sau đó là những câu chuyện đáng nói về về bản quyền.

Cuốn sách Hành trình về phương đông của nhà xuất bản First New - Trí Việt hiện vẫn đang được bày bán tại các cửa hàng sách trên cả nước. Thế nhưng, chỉ cần gõ từ khóa tên cuốn sách trên trang tìm kiếm Video - Youtube, có ít nhất 5 trang sẽ sẵn sàng đọc cho thính giả nghe từ trọn bộ hay chia thành các phần nhỏ. Phía nhà xuất bản cho biết, cuốn sách chưa từng được bán bản quyền cho một trang sách nói nào.

Với những video sách nói được đăng tải, các kênh YouTube có thể kiếm tiền từ quảng cáo hay bán các sản phẩm liên quan, từ đó thu lợi bất chính. Từ chữ viết chuyển thành âm thanh, hình thức dù có thay đổi nhưng những vi phạm thì vẫn không thể che giấu.

74#phantram phần mềm cài đặt trên máy tính tại Việt Nam không có bản quyền 74#phantram phần mềm cài đặt trên máy tính tại Việt Nam không có bản quyền

VTV.vn - Liên minh Phần mềm quốc tế ước tính 74% phần mềm được cài đặt trên máy tính tại Việt Nam hiện nay là phần mềm không có bản quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước