Viện Huyết học Truyền máu TƯ chỉ còn máu đủ dùng vài ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/03/2020 20:05 GMT+7

VTV.vn - Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết Viện chỉ còn 13.000 đơn vị máu dự trữ.

Kể từ sau Tết Nguyên đán 2020 cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã khiến các bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng khan hiếm máu trầm trọng do giảm số lượng người đến tham gia hiến máu.

Sáng 12/3, chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng năm 2020 diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế cho thấy lượng máu tiếp nhận đã giảm mạnh chỉ còn khoảng 60 đơn vị/ngày, giảm 20 lần so với mức trung bình của tháng 2 là 1.200 đơn vị/ngày.

Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết sẽ đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với tiêu chí 3A (An toàn cho người hiến máu, An toàn cho người bệnh nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế).

Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai Thiếu nguồn máu dự trữ điều trị tại Đồng Nai Thiếu trầm trọng máu dự trữ sau Tết Nguyên đán Thiếu trầm trọng máu dự trữ sau Tết Nguyên đán Hiến máu tình nguyện 'Sẻ giọt máu đào, gửi trao hy vọng' Hiến máu tình nguyện "Sẻ giọt máu đào, gửi trao hy vọng"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước