Việt Nam: 4.300 người chết yểu mỗi năm vì nhiệt điện than

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/09/2015 13:10 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có đến 4.300 người chết yểu vì nhiệt điện than.

Đây là con số do nhóm nghiên cứu trường Đại học Harvard lần đầu tiên công bố trong nghiên cứu về “các tác động liên quan tới sức khỏe do gia tăng phát thải từ than” ở khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho biết, quá trình đốt than thải ra một lượng lớn các chất ô nhiễm không khí có thể lan rộng trong phạm vi hàng trăm km. Việc tiếp xúc các chất này sẽ phá hủy tim mạch, đường hô hấp và hệ thần kinh của con người.

Nếu các dự án nhiệt điện than của Việt Nam đang trong quy hoạch đều được đưa vào vận hành thì con số này sẽ có thể tăng lên đến 25.000 người chết yểu mỗi năm. Kèm theo đó là chi phí y tế cũng sẽ tăng do sự suy giảm về sức khỏe của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước