Việt Nam có tỷ lệ trẻ chết đuối cao - Do đâu?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/04/2016 13:42 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng đuối nước là do các em chưa biết bơi nhưng lại tự ý ra sông, ra biển tắm.

Theo Tổng cục thống kê, Việt Nam là nước có tỷ lệ chết đuối cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Trung bình mỗi ngày, cả nước có 9 trẻ em bị chết đuối. Đáng chú ý, hơn 50% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ tắm ở sông, hồ, biển.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp vào Hè, một loạt những vụ đuối nước lại liên tiếp xảy ra, bất chấp những lời cảnh báo của nhà trường và các tổ chức. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do các em chưa biết bơi nhưng lại tự ý ra sông, ra biển tắm mà không có sự hướng dẫn, quản lý của phụ huynh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước